

Tầng Đầu Địa Ngục
Thể loại
Giới thiệu
Aleksandr Solzhenitsyn là một nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Nga. Ông từng đạt giải Nobel Văn học vào năm 1970 và có những đóng góp quan trọng trong văn học nước nhà nói riêng và văn học thế giới nói chung. Aleksandr Solzhenitsyn là một con người thấm nhuần tư tưởng Cách Mạng, vì vậy ông đã từng dự định viết nên tiểu thuyết về Chiến tranh thế giới thứ nhất. Ông cũng đạt được những huân chương danh dự khi tham gia nhập ngũ, không lâu sau đó lại bị kết án tù 8 năm vì bộc lộ quan điểm chống lại chủ nghĩa Stalin. Việc bị lưu đày đi nhiều nơi đã làm phong phú hơn kinh nghiệm sống của ông, từ đó phản ánh lại vào những tác phẩm của ông một cách chân thực và rõ nét nhất.
Trong kho tàng văn học mà Aleksandr Solzhenitsyn để lại, “Tầng Đầu Địa Ngục” là một trong những cuốn sách để lại cho độc giả nhiều ấn tượng nhất.
Cuốn sách kể về Innokenry Volodin - Cố vấn Quốc gia đệ nhị với vẻ ngoài mảnh khảnh, thư sinh và một gương mặt quyến rũ, lạnh lùng. Nhìn thoáng qua, ai cũng nghĩ anh là một vị công tử trẻ tuổi chứ không phải là một viên chức trung cấp trong Bộ Ngoại giao. Công việc của anh thì cũng không có gì mới mẻ, ngày ngày giữ một dáng vẻ nghiêm túc trong phòng làm việc lớn và giải quyết những vấn đề từ đơn giản đến phức tạp. Thế nhưng cuộc đời anh lại không hẳn chỉ có như vậy...
Danh sách chương
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43