365 Lời khuyên về sức khỏe -
223. Nên Hay Không Nên Cắt Dạ Con?
Trong những năm qua giới y học nói chung (bác sĩ sản khoa, bác sĩ điều trị) có xu hướng thiên về việc cắt bỏ tử cung của các bệnh nhân, mỗi khi tử cung có vẫn đề gì hoặc bị nghi ngờ có liên quan tới ung thư. Hiện nay, người ta hạn chế việc làm đó và chỉ cắt bỏ tử cung trong những trường hợp:
- Tử cung có những u xơ có diện tích lớn.
- Bị xuất huyết tử cung, và việc chữa trị bằng thuốc không có kết quả.
- Có những chỗ tử cung bị viêm nhiễm, không chữa trị được
- Bị ung thư tử cung hay cổ tử cung.
- Bị viêm niêm mạc tử cung.
Ngoài những trường hợp nặng kể trên, những trường hợp khác có thể chữa trị được mà không cần tới phẫu thuật tử cung như: thấy kinh nhiều (rong kinh), có u xơ, viêm nhẹ màng tử cung, sa tử cung. Khi việc chữa trị không có kết quả, bác sĩ gợi ý nên cắt bỏ tử cung, thì bạn vẫn có thể nêu ra những vấn đề sau với bác sĩ:
- Ngoài việc cắt bỏ còn biện pháp nào khác không?
- Việc chữa trị theo phương hướng mới có gì khác lạ?
Có thể căn cứ vào những điểm gì để hy vọng không phải cắt bỏ tử cung?
Nếu phải cắt tử cung, nhưng vẫn giữ buồng trứng lại có được không? Vì như vậy, bạn sẽ đỡ phải qua giai đoạn tiền mãn kinh trước tuổi.
- Trong khi tìm giải pháp chữa trị tốt nhất, bạn đừng ngần ngại đặt câu hỏi với bác sĩ để tìm ra con đường khác con đường phẫu thuật.
Có thể bạn thích
-
Ly Dị, Tuyệt Vọng Và Dễ Thương
30 Chương -
Nụ Hôn Của Sói
67 Chương -
Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine
43 Chương -
Thanh Giang Ánh Tuyết
11 Chương -
Tổ chim tải cúc
1 Chương -
Mật Ngọt Hôn Nhân
350 Chương -
Yêu Và Chết
15 Chương -
Cú Hích - Cuốn Sách Tạo Nên Sự Khác Biệt
17 Chương -
Những Lá Thư Người Cha Gửi Cho Con Gái
12 Chương -
Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu
128 Chương -
Mandarin Của Tôi
38 Chương -
Đại La Thiên Tôn
662 Chương