Mặc Văn Hải
Mặc Văn Hải

Mặc Văn Hải

Tác giả: Bạch Huyên
Đánh giá: 0/5 từ 0 lượt. Đánh giá của bạn?
10 Số chương 935 Lượt đọc 1 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Giới thiệu

Giới thiệu truyện Mặc Văn Hải

Hải Thần Kê Trăn là vị Hải Thần vĩ đại nhất từ trước đến nay. Đối với Thần tộc, một vị thần mới hơn hai nghìn tuổi đã có thể trở thành Thiên đế là quá trẻ, quá tài giỏi. Năng lực của chàng là điều không ai có thể bàn cãi, có thể đảo lộn trời đất. Người trở thành thê tử của chàng quả thực cũng là một người vô cùng may mắn.

Đất trời từ bao nhiêu năm nay đều được Thiên đế cai quản. Cứ mười vạn năm thì Thiên đế sẽ được thay đổi một lần. Những người ngoài bộ tộc thiên thần thì khó có thể có được quyền lực tối cao đó. Muốn giành được vị trí này phải là một người thực sự tài giỏi, thông minh và khôn khéo. Và cái sự tài giỏi, thông minh, khôn khéo đó phải hơn tất cả những con người ngoài kia. Và lần này, chắc chắn ngôi vị Thiên đế sẽ thuộc về Hải tộc.

Để có thể dễ dàng bước lên vị trí cao nhất, Kê Trăn đã tính toán đủ đường, cuối cùng đưa ra quyết định cầu thần với Ma tộc. Có được sự giúp đỡ của Ma tộc, chàng sẽ như hổ thêm cánh. Nhưng liệu rằng, trên con đường bằng phẳng đi đến ngôi vị Thiên đế ấy sẽ bất chợt xảy ra một điều đặc biệt nào hay không?

 

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!