Hải Âu Chi Thương
Giới thiệu
Giới thiệu truyện Hải Âu Chi Thương
“Hải Âu Chi Thương” kể về cuộc sống đầy những biến cố và đau thương của nhân vật Võ Kinh sau khi bước chân vào Trần gia. Tại đây, y đã gặp được đại thiếu gia Trần Phiêu Thịnh cũng là định mệnh đau khổ cho đến mãi sau này của y.
Võ Kinh từ năm 11 tuổi đã mất đi cha mẹ, sau được Trương bà bà nuôi dưỡng cưu mang. Sau ba năm nương tựa lẫn nhau, Trương bà bà tuổi già sức yếu, không biết có thể sống được bao lâu để nuôi dưỡng Võ Kinh nữa nên đã quyết định tìm cho y một nơi nương tựa mới là Trần gia. Võ Kinh tuy không nỡ rời xa Trương bà bà nhưng cũng đành chấp nhận số phận của mình.
Sau khi bước vào Trần gia, Võ Kinh ban đầu được phân công chăm sóc nhị thiếu gia nhưng sau đó lại trở thành người hầu bên cạnh đại thiếu gia. Đối với y, đại thiếu gia là một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Nghe nói, năm đó, hắn bị hạ độc nên khi trưởng thành một chút, tâm trí liền điên cuồng, mất kiểm soát. Võ Kinh ở bên cạnh hắn cũng phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, vô cùng cực khổ. Mãi sau này, y cũng không biết mình và hắn là lương duyên hay là nghiệt duyên.
Danh sách chương
- Quyển 1 - Chương 1-1: Tiết Tử
- Quyển 1 - Chương 1-2
- Quyển 1 - Chương 2
- Quyển 1 - Chương 3
- Quyển 1 - Chương 4
- Quyển 1 - Chương 5
- Quyển 1 - Chương 6
- Quyển 1 - Chương 7
- Quyển 1 - Chương 8
- Quyển 1 - Chương 9
- Quyển 1 - Chương 10
- Quyển 1 - Chương 11
- Quyển 1 - Chương 12
- Quyển 1 - Chương 13
- Quyển 1 - Chương 14
- Quyển 1 - Chương 15
- Quyển 1 - Chương 16
- Quyển 1 - Chương 17
- Quyển 1 - Chương 18
- Quyển 2 - Chương 19
- Quyển 2 - Chương 20
- Quyển 2 - Chương 21
- Quyển 2 - Chương 22
- Quyển 2 - Chương 23
- Quyển 2 - Chương 24
- Quyển 2 - Chương 25
- Quyển 2 - Chương 26
- Quyển 2 - Chương 27
- Quyển 2 - Chương 28
- Quyển 2 - Chương 29
- Quyển 2 - Chương 30
- Quyển 2 - Chương 31
- Quyển 2 - Chương 32
- Quyển 2 - Chương 33
- Quyển 2 - Chương 34
- Quyển 2 - Chương 35
- Quyển 2 - Chương 36
- Quyển 2 - Chương 37