365 Lời khuyên về sức khỏe -
170. Chớ Làm Việc Liên Miên
Có người làm việc liên miên suốt ngày. Làm như vậy, khó tránh khỏi bị stress. Với những người này, có thời gian nghỉ và ra ngoài trời là rất cần thiết. Làm liên miên như vậy, có thể:
- Thu được ít kết quả.
- Lơ là với gia đình và người chung quanh.
Không phân biệt được việc gì quan trọng, việc nào không cần thiết.
Thường khi có một vấn đề gì bất thường xảy ra, người làm việc kiểu không ngơi nghỉ là người cảm nhận thấy chậm nhất. Vì làm việc như vậy, đầu óc đâm ra "mụ mẫm" rồi.
- Hãy hỏi vợ (chồng) hoặc người bạn thân của bạn để biết bạn có thuộc loại người như vậy không? Nếu câu trả lời "có", thì sau đây là một vài "môn thuốc" mà bạn có thể dùng:
- Giảm số giờ bạn thường làm việc mỗi ngày xuống. Hãy tưởng tượng ngày thường là ngày làm việc cuối tuần. Thay một việc quan trọng loại A bằng loại B trong chương trì như làm việc trong ngày.
- Ghi vào chương trình làm việc trong ngày cả thời gian nghỉ giải lao và coi như đây cũng là một công việc.
- Dùng thời gian cho việc vận động thân thể: tập thể dục, đi bộ hoặc tham gia những trò chơi không cần suy nghĩ.
- Trong bữa ăn, không nói chuyện về công việc.
- Trong những thơi gian nghỉ, chọn những hoạt động trái ngược với công việc bàn giấy thì ngày nghỉ nên đi cắm trại, đạp xe ngoài trời, đi thăm người thân. Công việc ngày thường đòi hỏi bạn phải tính toán, suy nghĩ thì ngày nghỉ, bạn có thể khâu hoặc đan v.v.... "
Nên chọn hoạt động vui chơi có cả gia đình tham gia.
- Khi không làm việc, đừng cảm nghĩ như mình đang có tội.
Có thể bạn thích
-
Đại Đạo Triêu Thiên
1022 Chương -
Chú bé thoát nạn đắm tàu
23 Chương -
Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ!
102 Chương -
Đại Chiến Hacker
24 Chương -
[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình
11 Chương -
Thất Giới Hậu Truyện
971 Chương -
Ky Luyến Vân Tiêu
43 Chương -
Cười gượng
6 Chương -
Nhạc Phi Diễn Nghĩa
81 Chương -
Sơ Hiểu Mộ Niên
23 Chương -
Nợ Tình
51 Chương -
Bài Học Vô Giá Từ Điều Bình Dị
94 Chương