Tương Tư Thành Cuồng
Tương Tư Thành Cuồng

Tương Tư Thành Cuồng

Tác giả: Khuê Tiểu Hiền
Đánh giá: 0/5 từ 0 lượt. Đánh giá của bạn?
12 Số chương 956 Lượt đọc 4 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Giới thiệu

Giới thiệu truyện Tương Tư Thành Cuồng

“Tương Tư Thành Cuồng” là một câu chuyện đam mỹ cổ đại khá ấn tượng của tác giả Khuê Tiểu Hiền. Truyện kể về mối tình ấm áp của thiếu gia Vương Dĩ Cẩn và thiếu niên Kha Dật Tường.

Vương Dĩ Cẩn và Kha Dật Tường vốn mang thân phận cách biệt nhưng từ nhỏ đã thân thiết, quấn quýt với nhau nên lão gia đã cho Kha Dật Tường nhập phủ làm bạn với tiểu thiếu gia nhà mình. Ai ngờ, đứa trẻ này không chỉ có thể chăm sóc tốt thiếu gia mà còn chủ động giúp đỡ những việc trong nhà. Hơn nữa, mọi người cũng rất ngạc nhiên khi biết Kha Dật Tường hắn còn biết chữ. Cũng vì chuyện này mà Vương Dĩ Cẩn ngày ngày quanh quẩn bám lấy Kha Dật Tường. Mai về sau, người duy nhất trấn an được thiếu gia cũng chỉ có Kha Dật Tường.

Sống với nhau nhiều năm, hai người ít nhiều đã nảy sinh tình cảm đặc biệt. Nhưng vì khoảng cách thân phận mà Kha Dật Tường vẫn luôn tránh né tình cảm ấy. Vương Dĩ Cẩn thấy vậy lại vô cùng tức giận, chỉ có thể bất chấp thể diện mà bày tỏ cảm tình với hắn. Ngỡ tưởng ngọt ngào sau đó nhưng sóng gió lại ập đến khó lường.

 

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!