Kim Bình Mai - Tập 2
Kim Bình Mai - Tập 2

Kim Bình Mai - Tập 2

Tác giả: Tiếu Tiếu Sinh
Đánh giá: 3/5 từ 1 lượt. Đánh giá của bạn?
46 Số chương 7355 Lượt đọc 10 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Giới thiệu

Truyện Kim Bình Mai là bộ tiểu thuyết sáng tạo, hư cấu được cho là của tác giả có bút danh Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh sáng tác. Tác phẩm Kim Bình Mai được sáng tác vào khoảng cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17, thời nhà Minh ở Trung Quốc. Tên truyện bắt nguồn từ tên của ba nhân vật chính là Phan Kim Liên, Lý Bình Nhi và Bàng Xuân Mai. 

Vị trí của tiểu thuyết Kim Bình Mai trong văn học Trung Hoa 

Kim Bình Mai là tác phẩm truyện Trung Hoa từng bị Nho giáo coi là tiểu thuyết khiêu dâm nhưng do sự hấp dẫn, lôi cuốn nên vẫn được khắc bản, chép tay, in ấn để lưu truyền rộng rãi trong nhân dân. Truyện cũng có rất nhiều dị bản, bản được mua tác quyền, xuất bản ngày nay gồm 100 hồi, có bản 104 hồi, được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và được dùng nguyên tác chuyển thể thành phim điện ảnh: Kim Bình Mai - 1996, Kim Bình Mai - 2008,... 

 

Cốt truyện Kim Bình Mai

Cốt truyện được dựa và phát triển theo một số diễn biến trong bộ truyện Thủy Hử của Thi Nại Am, Tây Môn Khánh quan hệ với dâm phụ Phan Kim Liên vợ của Võ Đại Lang (anh trai của Võ Tòng đả hổ). Đôi gian phu dâm phụ lập mưu giết chết Võ Đại Lang, khi Võ Tòng đã ra tay giết cả hai báo thù cho anh. 

Tác giả đã đi sâu khắc họa cuộc sống hưởng lạc, suy đồi của đám tham quan, cường hào ác bá giàu có, đầy quyền lực tiêu biểu Tây Môn Khánh, lột tả khái quát và chân thực bức tranh xã hội phong kiến đầy đen tối thời đó.

Tây Môn Khánh một tên ác bá chuyên ức hiếp dân lành, bản tính dâm loạn, hắn có năm thê bảy thiếp nhưng vẫn hãm hiếp con gái nhà lành, giết chồng để cướp vợ đến cuối cùng báo ứng chết vì bệnh dâm dục. Nữ nhân vật chính nổi bật nhất trong truyện là Phan Kim Liên được tác giả xây dựng như một điển hình cho phụ nữ hoang dâm vô độ, cả gan bỏ độc giết chồng để cùng kẻ khác thỏa mãn dục vọng, sau đó vờ lập bàn thờ chồng để che mắt thiên hạ. 

Đọc truyện Kim Bình Mai và suy ngẫm ta sẽ thấy tuy bị gắn mác 18+ nhưng tác phẩm lại chứa đựng giá trị hiện thực và phê phán đặc sắc khi vạch trần bộ mặt xấu xa, đen tối của xã hội thời bấy giờ thông qua nhân vật điển hình Tây Môn Khánh , Phan Kim Liên. 

Tác phẩm được phép xuất bản chính thức, ban hành rộng rãi và chuyển thể thành phim ảnh cũng vì lý do đó. Bên cạnh đó, về mặt nghệ thuật tác giả đã nâng tầm các nhân vật lên một tầm cao mới, làm cho các tuyến nhân vật đều có cá tính riêng, điều này hoàn toàn do tác giả sáng tạo nên. Phong cách ngôn ngữ trong Kim Bình Mai cũng rất trau chuốt, dí dỏm và điêu luyện. 

Kim Bình Mai thực sự là một tác phẩm 18+ đáng để đọc ít nhất một lần trong đời, bạn có thể đọc truyện Kim Bình Mai online tại DocSachHay.net, chúc bạn có trải nghiệm thú vị! 

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!