Cô Dâu Đi Học
Cô Dâu Đi Học

Cô Dâu Đi Học

Tác giả: xinhxinhgirlhcm
Đánh giá: 0/5 từ 0 lượt. Đánh giá của bạn?
20 Số chương 3367 Lượt đọc 10 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Giới thiệu

Tô Tịnh sống cùng ông bà ngoại tại một vùng quê miền Tây thanh bình. Gia đình ngoại cô tuy không quá giàu có nhưng cũng thuộc loại khá giả trong vùng.

18 tuổi, cô không giống với những thiếu nữ đồng trang lứa khác, không biết ăn diện, không biết trang điểm, cũng không thích làm dáng. Từ khi lớn lên, cô chỉ thích chơi những trò chơi của đám con trai. Cô như vậy có lẽ cũng bởi vì thiếu tình yêu thương, bàn tay chăm sóc chỉn chu của cha mẹ.

Khi Tô Tịnh 18 tuổi, có những thay đổi nhất định, ông ngoại cô mới nhận ra mình đã không chăm sóc cẩn thận cho đứa cháu duy nhất này. Đã có tuổi, cũng biết mình không thể ở bên cháu mãi được lại nhớ tới hôn ước năm xưa với nhà họ Triệu, ông đã quyết định giao đứa cháu của mình với tư cách cháu dâu cho gia đình ông Triệu. Nhưng dường như Tô Tịnh lại không thích điều này. Cô vẫn muốn ở bên ngoại, cảm thấy mình vẫn chưa đủ lớn để làm vợ người ta, để sinh con. Nhưng ông ngoại quyết sao thì làm vậy, cô chỉ đành nghe theo lời của ngoại, về nhà chồng và sống cuộc sống của một nàng dâu.

 

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!