Bàn Có Năm Chổ Ngồi
Bàn Có Năm Chổ Ngồi

Bàn Có Năm Chổ Ngồi

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Đánh giá: 3/5 từ 1 lượt. Đánh giá của bạn?
12 Số chương 2718 Lượt đọc 17 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Giới thiệu

“Bàn Có Năm Chỗ Ngồi” giống như nhiều tác phẩm khác của Nguyễn Nhật Ánh, với lối kể truyện quen thuộc nhưng không kém phần độc đáo, vẫn là một câu chuyện kể về tuổi thơ, tuổi học trò với những tình bạn hồn nhiên, trong sáng.

Bàn có năm chỗ ngồi và câu chuyện học trò

Họ- Huy, Bảy,Quang, Hiền, Đại là năm người bạn với năm tính cách, năm hoàn cảnh khác nhau nhưng chơi chung cùng nhau, ngồi cùng một bàn, học cùng một lớp với nhau. Những trò nghịch ngợm, những câu chuyện nhỏ hài hước cực kì đáng yêu của những người bạn này bắt đầu từ khi họ được thầy giáo xếp chỗ ngồi cùng với nhau, rồi chơi thân với nhau.

Có những lúc, mấy người bạn thân thiết này cũng xảy ra mâu thuẫn, những tranh cãi không đáng có nhưng vì tình bạn, họ đã bỏ qua cho nhau. Đặc biệt, họ biết cảm thông, quan tâm tới bạn bè khi có một người trong họ gặp khó khăn rồi cùng nghĩ cách để giúp nhau vượt qua những trở ngại. Tình bạn của họ ngày càng gắn bó, lớn dần theo năm tháng.

Cho đến một ngày, câu chuyện khép lại khi Hiền phải chuyển sang trường học mới. Tuy vậy nhưng năm người bọn họ vẫn giữ tình bạn thân thiết với nhau dù khoảng cách địa lý có dài tới đâu. Mặc dù diễn biến không kịch tính, cốt truyện cũng không quá đặc biệt nhưng cuốn sách vẫn khiến cho độc giả say mê bởi những câu chuyện học trò lém lỉnh, tinh nghịch.

Cùng DocSachHay.net đọc Bàn có năm chỗ ngồi để nhớ lại một thời học sinh đáng nhớ nhé!

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!