Yểu nương tái thế
Yểu nương tái thế

Yểu nương tái thế

Tác giả: Vương Thao
Đánh giá: 0/5 từ 0 lượt. Đánh giá của bạn?
1 Số chương 134 Lượt đọc 11 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Giới thiệu

Giới thiệu truyện Yểu Nương Tái Thế

“Yểu Nương Tái Thế” là một truyện ngắn có nội dung hấp dẫn thú vị với những tình tiết bí ẩn, kỳ lạ. Câu chuyện trong “Yểu Nương Tái Thế” tựa như một câu chuyện truyền kì mang màu sắc huyền bí.

Gia đình Sinh trước kia vốn ở trong một ngôi nhà rộng lớn. Nhưng khi giặc cờ đỏ Hồng Tú Toàn nổi dậy, ngôi nhà đó bị giặc quét sạch rồi chiếm làm nơi cư trú. Khi ấy, những người trong gia đình Sinh phải bỏ nhà đi phiêu tán khắp nơi. Còn Sinh cũng một thân một mình đi tìm một nơi ở mới cho mình. Nhiều năm sau, Sinh quay lại thì ngôi nhà đã bị bỏ hoang, trở nên vô cùng cũ kĩ. Thế là, Sinh bắt đầu sửa soạn lại ngôi nhà của mình. Căn nhà tuy đã không còn nguyên vẹn như xưa nhưng vẫn rất rộng rãi. Tuy nhiên, vì người ở còn ít nên nhà rất hoang vắng. Đêm đêm vẫn thường nghe thấy những âm thành kỳ lạ khiến gia nhân sợ hãi không ngủ được. Chỉ có Sinh là không bày tỏ chút thái độ gì. Anh vẫn bình thản sống trong căn nhà của mình. Cho đến một đêm, một sự vụ khiến anh cũng cảm thấy có chút đặc biệt.

 

Danh sách chương

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!