Người Giỏi Không Bởi Học Nhiều
28. Tham dự những buổi nói chuyện của các vị khách viếng thăm

Các trường đại học luôn tổ chức các buổi nói chuyện thú vị dành cho sinh viên. Những học giả, chính trị gia, nhà hoạch định chính sách, các doanh nhân và tác giả nổi tiếng nhiều khi sẽ đến thăm các trường đại học. Và hầu như bất cứ nơi đâu họ đặt chân đến, họ đều dừng lại để giảng bài. Mỗi tháng, bạn nên cố gắng tham dự một hay hai bài giảng của các vị khách viếng thăm. Có thể bạn cho rằng những buổi nói chuyện này rất tẻ nhạt, và đúng là có những buổi tẻ nhạt như vậy thật, nhưng rất nhiều bài giảng không chỉ không tẻ nhạt, mà còn tạo rất nhiều cảm hứng cho sinh viên. Nếu bạn là sinh viên chuyên ngành lịch sử nghệ thuật và bỏ chút thời gian xem một nhà sử học thông thái, sắc sảo phát biểu, bạn sẽ cảm thấy hứng khởi bởi những kiến thức uyên thâm trong lĩnh vực này. Nếu bạn quan tâm đến kinh doanh và thấy một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực của họ đến nói chuyện, bạn sẽ tìm được cảm hứng và có thể nhận được những lời khuyên bổ ích cho kế hoạch kinh doanh của mình. Nếu bạn muốn trở thành nhà văn đầy hứa hẹn, và bạn nghe một nhà văn thành công kể lại con đường sự nghiệp của mình, bạn sẽ hứng khởi quay về nhà và bắt tay vào viết ngay lập tức. Bạn cũng có thể xin lời khuyên từ các vị khách, mong muốn họ nhận bạn làm học trò, hay xin email của họ để gửi thư hỏi ý kiến, đề đạt nguyện vọng. Nếu bạn hăng hái và chứng tỏ được năng lực cùng đam mê của mình, bạn sẽ được chú ý, và biết đâu con đường sự nghiệp trong tương lai của bạn sẽ rộng mở hơn.

Tham dự những bài nói chuyện của các vị khách rất thú vị và có ích cho bạn. Bạn sẽ hào hứng hơn với lĩnh vực mình theo đuổi hay đang ấp ủ, thậm chí bạn sẽ hào hứng đến mức khó ngủ. Duy trì điều đó một hay hai lần trong một tháng sẽ giúp bạn rất nhiều trên con đường vươn đến thành công. Hãy thắp lên ngọn lửa trí tuệ trong bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Người Giỏi Không Bởi Học Nhiều 28. Tham dự những buổi nói chuyện của các vị khách viếng thăm

Có thể bạn thích