Kim tứ đồ trong Cha Giàu Cha Nghèo

484 lượt xem | chủ nhật, 20/11/2022 - 03:05

Những ai đã đọc qua cuốn sách Cha Giàu Cha Nghèo chắc hẳn sẽ không còn xa lạ với thuật ngữ Kim Tứ Đồ. Dưới đây là một vài tổng quát về Kim Tứ Đồ đã được đúc kết xuyên suốt câu chuyện.

Một người lao động có thể tạo ra bốn nguồn thu nhập cốt lõi. Thay vì giải thích dài dòng, rối rắm về cách phân biệt bốn nguồn thu nhập đó thì Robert Kiyosaki đã có một ý tưởng mới lạ: vẽ nên “Biểu đồ thu nhập 4 phần”. Chỉ mới thoạt nghe qua thì có vẻ hơi khó hiểu, nhưng qua cách giải thích của tác giả thì lại rất rành mạch, rõ ràng. Cụ thể, bốn phần của Kim Tứ Đồ đó bao gồm:

E (Employee ): Nhóm người làm công ăn lương

S (Self-Employed): Nhóm người tự làm chủ hoặc doanh nghiệp nhỏ

B (Business Owner): Nhóm người làm chủ doanh nghiệp ( Doanh nghiệp >500 nhân viên)

I (Investor): Nhóm người là nhà đầu tư

Nhìn vào Kim Tứ Đồ, ta có thể thấy nhóm những người làm công ăn lương (nhóm E) và nhóm người tự làm chủ (nhóm S) nằm ở phía bên trái bảng. Trong khi đó, nhóm người kiếm tiền từ doanh nghiệp kinh doanh hay hoạt động đầu tư (nhóm B và I) nằm bên phải bảng. Qua cách sắp xếp đó, Robert Kiyosaki đã khắc họa nên từng tính cách đặc thù riêng biệt cho từng nhóm người này.

Qua việc xây dựng Kim Tứ Đồ, độc giả sẽ nhận định được bản thân đang thuộc nhóm người nào, từ đó vạch cho mình một hướng đi phù hợp với mục tiêu trong tương lai. Cụ thể là phấn đấu để từ nhóm người ở bên trái bảng trở thành những người phía bên phải bảng.

Không có một lý thuyết chung nào để khuyên răn con người cách đạt được thành công cũng như tự do về tài chính, tùy thuộc tình trạng mỗi người mà áp dụng những chiến lược khác nhau. Đó là điểm đặc biệt mà chúng ta nhận thấy rõ nhất trong cuốn sách Cha Giàu, Cha Nghèo của Robert Kiyosaki.

 

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Bài viết khác

Xem thêm
Top 5 truyện ngôn tình “đại thúc” - chú yêu cháu hot nhất hiện nay

Top 5 truyện ngôn tình “đại thúc” - chú yêu cháu hot nhất hiện nay

Truyện ngôn tình chú yêu cháu, hay còn gọi là ngôn tình đại thúc, là một thể loại chỉ mới rộ lên trong những năm gần đây. Nhiều người vẫn còn khá e ngại với thể loại truyện mới mẻ này bởi lẽ mối quan hệ trong truyện được xem là là khá “bất chính”.

Điểm danh 6 bộ truyện tranh kiếm hiệp cực hay không thể chối cãi

Điểm danh 6 bộ truyện tranh kiếm hiệp cực hay không thể chối cãi

Truyện tranh kiếm hiệp có thật sự đem đến một "làn gió mới" trên các diễn đàn văn học mạng? Bài viết sau đây sẽ minh chứng cho điều đó.

Những điểm cộng của truyện “Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu”

Những điểm cộng của truyện “Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu”

Mặc dù “Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu” – một cuốn sách của U Phi Nha đã không còn quá xa lạ đối với fan ngôn tình hệ thống những chắc hẳn vẫn còn nhiều người chưa liệt kê hết những điểm cộng đặc biệt của bộ truyện này.